Trực thăng chở 23 lính Mỹ rơi ngoài khơi Úc

Trực thăng quân sự V-22 Osprey chở 23 lính Mỹ gặp nạn khi tập trận ngoài khơi bờ biển Darwin của Úc, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Trực thăng V-22 Osprey được xác nhận rơi gần đảo Melville, ngoài khơi thành phố Darwin, thủ phủ Vùng lãnh thổ Bắc Úc lúc 11 giờ sáng hôm nay (giờ địa phương). Tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng tham gia cuộc tập trận chung Predators Run giữa quân đội Úc, Mỹ, Indonesia, Philippines và Timor Leste.

Cảnh sát trưởng Vùng lãnh thổ Bắc Australia Michael Murphy cho biết trực thăng chở 23 lính thủy đánh bộ Mỹ khi gặp tai nạn. Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã được tiến hành.

Giới chức Mỹ xác nhận ba lính thủy đánh bộ thiệt mạng trong vụ tai nạn. 5 binh sĩ bị thương đã được chuyển tới bệnh viện hoàng gia Darwin ở Úc trong tình trạng nguy kịch.

Trực thăng Osprey tham gia tập trận ở ngoài khơi Lãnh thổ Bắc Australia . Ảnh: Canberra Times
Trực thăng Osprey tham gia tập trận ở ngoài khơi Lãnh thổ BắcAustralia. Ảnh: Canberra Times

Cuộc tập trận Predators Run sẽ tạm dừng sau vụ rơi trực thăng, theo Sky News. Khoảng 2.500 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, trong đó 500 lính Mỹ, 120 lính Philippines, 120 đến từ Indonesia và 50 quân nhân Timor Leste.

Vụ tai nạn xảy ra một tháng sau khi trực thăng quân sự MRH90 Taipan của Australia gặp nạn ngày 28/7 ngoài khơi bờ biển Whitsundays gần đảo Hamilton, bang Queensland, khiến 4 người thiệt mạng.

Vị trí đảo Melville. Đồ họa: Scuolasci-sansimone
Vị trí đảo Melville. Đồ họa: Scuolasci-sansimone

Related posts